Dừng phiên tòa vì bị cáo ngất xỉu

22/11/2011 00:31 GMT+7

Ngày 21.11, TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm Võ Đình Văn (25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), Lê Sơn Truyền (27 tuổi, ngụ H.Dương Minh Châu, Tây Ninh), Quảng Đại Vàng (23 tuổi, ngụ H.Ninh Phước, Ninh Thuận), La Thị Thịnh (40 tuổi, ngụ H.Sơ Đông, Bắc Giang) về tội tổ chức người trốn đi nước ngoài.

Ngày 21.11, TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm Võ Đình Văn (25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), Lê Sơn Truyền (27 tuổi, ngụ H.Dương Minh Châu, Tây Ninh), Quảng Đại Vàng (23 tuổi, ngụ H.Ninh Phước, Ninh Thuận), La Thị Thịnh (40 tuổi, ngụ H.Sơ Đông, Bắc Giang) về tội tổ chức người trốn đi nước ngoài.

Ngay trong buổi sáng xét xử, bị cáo Vàng té quỵ trước vành móng ngựa (mặc dù HĐXX đã cho phép được ngồi) do vết thương mổ lấy thận tái phát. HĐXX cho tạm dừng phiên xử để đưa Vàng đi cấp cứu, dự kiến sáng 22.11 sẽ xử tiếp.

Theo cáo trạng, năm 2008, Văn và Truyền đi bán thận tại Trung Quốc (TQ) thì quen biết tên Vương và A Trang (chưa rõ địa chỉ), là đầu mối đường dây mua bán thận tại TQ. Vương và A Trang hướng dẫn Văn và Truyền, sau khi bán được thận về VN tìm thanh niên khỏe mạnh, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để đưa qua TQ bán thận với giá 40 - 50 triệu đồng/quả thận. Cứ một người mà Văn hoặc Truyền đưa qua TQ giao cho Vương và A Trang sẽ được trả công 10 triệu đồng. Sau đó, Văn, Truyền đã thuyết phục được Vàng sang TQ bán thận, rồi cho Vàng gia nhập vào nhóm tìm người đưa sang TQ bán thận.

Trước đó, Vương đã đưa Văn, Truyền đến gặp Thịnh để thống nhất cách giao, nhận người. Văn, Truyền sau khi dẫn người bán thận đến cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) thì giao lại cho Thịnh dẫn xuống đò qua sông, sang địa phận TQ giao A Trang. Sau khi bán thận xong, nạn nhân được Thịnh đưa vượt biên trở về VN.

Ngày 15.2, khi Vàng đang trên đường đưa Đặng Văn Đèo (ngụ Hậu Giang) lên TP.HCM giao cho đồng bọn dẫn đi bán thận, thì bị lực lượng CSHS phát hiện, bắt giữ tại địa bàn P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Đến nay, Công an TP.Cần Thơ xác định có ít nhất trên 70 người đã bị đường dây trên đưa sang TQ bán thận. Trong đó, Văn, Truyền và Vàng đã đưa tổng cộng 19 người cho Thịnh tổ chức vượt biên trái phép sang TQ (công an đang xác minh 11 vụ khác). Riêng 8 nghi can đang lẩn trốn, Công an TP.Cần Thơ tiếp tục xác minh để truy bắt, xử lý sau.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.