Bắt 3 đối tượng trộm cước viễn thông quốc tế

22/11/2011 08:35 GMT+7

(TNO) Ngày 21.11, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính.

(TNO) Ngày 21.11, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính, gồm: Nguyễn Trung Hiếu (ngụ tại P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM); Chiêm Chí Hưng (ngụ tại P.14, Q.6, TP.HCM) và Nguyễn Thái Hiển (ngụ tại P.Đông Hòa, H.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn trước đó.

Thông tin ban đầu, các đối tượng nêu trên bị cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an bắt quả tang khi đang sử dụng nhiều thiết bị kỹ thuật số để trộm cước viễn thông.

Thủ đoạn của các đối tượng là lắp đặt trái phép các thiết bị viễn thông, sau đó sử dụng chuyển lưu lượng các cuộc gọi quốc tế về Việt Nam nhưng tính theo cước nội địa.

Bước đầu, qua khám xét cơ quan công an phát hiện các đối tượng đã lắp đặt 3 bộ thiết bị và thực hiện việc trộm cước từ tháng 4.2011.

Cơ quan công an tình nghi các đối tượng trên có sự móc nối, tiếp tay với đồng bọn ở nước ngoài.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.