Tiếp tục xét xử Khmer Đỏ

21/11/2011 00:27 GMT+7

Phiên tòa xét xử các lãnh đạo chóp bu của chế độ Khmer Đỏ sẽ được mở lại vào ngày 21.11 sau nhiều tháng trì hoãn do nhiều vấn đề phát sinh sau phiên điều trần hồi tháng 6.

Phiên tòa xét xử các lãnh đạo chóp bu của chế độ Khmer Đỏ sẽ được mở lại vào ngày 21.11 sau nhiều tháng trì hoãn do nhiều vấn đề phát sinh sau phiên điều trần hồi tháng 6.

Trong phiên xử lần này, tòa sẽ quyết định tội trạng của các bị cáo gồm “anh Hai” Nuon Chea (84 tuổi), cựu Chủ tịch nước Khieu Samphan (79 tuổi) và cựu Ngoại trưởng Ieng Sary (85 tuổi). Họ bị cáo buộc tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Trước đó, Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ do LHQ bảo trợ bất ngờ quyết định trả tự do cho cựu Bộ trưởng Xã hội Ieng Thirith, 79 tuổi, vì bà bị mất trí nhớ do bệnh Alzheimer. Sau các ý kiến chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều phía, tòa án hôm qua tuyên bố sẽ xem xét lại chuyện này. Hồi năm ngoái, cựu cai ngục Duch đã lãnh 35 năm tù giam vì cái chết của 14.000 người.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.