"Lúa ma" xuất hiện ở Đồng Tháp

21/11/2011 07:42 GMT+7

(TNO) "Lúa ma" chỉ mọc khi nước lũ dâng cao, chúng không cần phân bón hay chăm sóc mà vẫn tươi tốt trong lũ; nước lũ cao bao nhiêu thì cây lúa cũng vươn cao theo bấy nhiêu. Gạo “lúa ma” thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng.

(TNO) Ngày 20.11, tiến sĩ Dương Văn Ni, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hòa An, Trường đại học Cần Thơ cho biết, năm nay lũ lớn nên “lúa ma” hay “lúa trời” (ảnh) tái xuất hiện ở Vườn Quốc gia Tràm Chim - Tam Nông (H.Tam Nông, Đồng Tháp) với diện tích khoảng 700 ha.

 

“Lúa ma” chỉ mọc khi nước lũ dâng cao, chúng không cần phân bón hay chăm sóc mà vẫn tươi tốt trong lũ; nước lũ cao bao nhiêu thì cây lúa cũng vươn cao theo bấy nhiêu. Gạo “lúa ma” thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.