Không tìm được quán quân trong lĩnh vực công nghệ thông tin

21/11/2011 01:33 GMT+7

Tối 20.11, lễ trao giải thưởng Nhân tài đất Việt 2011 trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên và Y dược được tổ chức tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tối 20.11, lễ trao giải thưởng Nhân tài đất Việt 2011 trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên và Y dược được tổ chức tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Lĩnh vực Y dược có 2 giải là các công trình: “Nghiên cứu triển khai ghép gan, thận, tim lấy từ người cho chết não” của Nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức và “Triển khai ghép tim trên người lấy từ người cho chết não” của Hội đồng ghép tim Bệnh viện T.Ư Huế.

Giải thưởng Khoa học tự nhiên Việt Nam đã thuộc về 2 nhà khoa học là Giáo sư, tiến sĩ Trần Đức Thiệp và Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Đỗ - Viện Vật lý, Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam với “Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và các phản ứng hạt nhân”.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin chỉ có 1 giải nhì và 5 giải ba. Giải nhì được trao cho sản phẩm có tiềm năng ứng dụng là “Dịch vụ thông tin và tri thức du lịch ứng dụng công nghệ ngữ nghĩa - iCompanion” của nhóm tác giả SIG.

Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2011 được tổ chức bởi Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Đài truyền hình Việt Nam và Báo điện tử Dân Trí; dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam.

TTXVN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.