Dùng nhiều thuốc dễ loạn cương dương

20/11/2011 10:54 GMT+7

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại Trung tâm Y tế Kaiser Permanente cảnh báo nguy cơ dễ bị rối loạn cương dương ở đàn ông thường xuyên dùng nhiều dược phẩm. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Urology International của Anh.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại Trung tâm Y tế Kaiser Permanente cảnh báo nguy cơ dễ bị rối loạn cương dương ở đàn ông thường xuyên dùng nhiều dược phẩm. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Urology International của Anh.

Các nhà khoa học đã khảo sát 37.700 đàn ông Mỹ, từ 46  đến 69 tuổi tại miền Nam California và thấy rằng những người sử dụng 10 loại thuốc có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao gấp 1,6 lần những người sử dụng hai loại hoặc ít hơn, bất kể đó là loại thuốc nào. Dược phẩm vốn bị xem có khả năng ảnh hưởng đến chức năng tình dục là một số loại thuốc cao huyết áp,  thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc ảnh hưởng đến hàm lượng testosterone trong cơ thể.

Trong số người được khảo sát có 29% bị rối loạn cương dương mức độ trung bình. Trong nhóm này có 30% sử dụng hơn 10 loại thuốc và 15% dùng 2 loại thuốc hoặc ít hơn. Khoảng 30% người dùng hơn 10 loại thuốc, bị rối loạn cương dương nặng trong khi tỉ lệ tương ứng ở nhóm sử dụng dưới 2 loại thuốc là 6,9%.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.