Đề nghị truy tố 43 bị can “xã hội đen” ở An Giang

20/11/2011 02:08 GMT+7

Ngày 19.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC45) - Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong băng nhóm do Võ Hoàng Hiếu (tự Hiếu "sport", SN 1970, ngụ xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang) cầm đầu, về các tội bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng…

Ngày 19.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC45) - Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong băng nhóm do Võ Hoàng Hiếu (tự Hiếu "sport", SN 1970, ngụ xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang) cầm đầu, về các tội bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng…

Hiếu là một tên tội phạm hết sức nguy hiểm, có nhiều thủ đoạn trong hoạt động tội phạm cũng như đối phó với cơ quan chức năng và che mắt những người xung quanh. Khi bị bại lộ, Hiếu đã gom tài sản, tiền vàng có được do phạm tội mà có đem đi nơi khác cất giấu, sau đó cùng một số tay chân thân tín chạy sang TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) thuê khách sạn để ẩn náu.

Ngày 26.10.2010, phát hiện Hiếu và Phạm Trung Hậu (một đàn em thân tín của Hiếu) đi trên xe ô tô đến khu vực cầu Mỹ Thuận, PC45 An Giang đã phối hợp Công an Vĩnh Long đón chặn và bắt giữ. Qua khai thác nhanh, công an truy bắt 2 thân cận của Hiếu là Nguyễn Long Rin và Nguyễn Quốc Việt (cùng ngụ xã Long Điền B, H.Chợ Mới) và lần lượt khởi tố tiếp 39 bị can khác trong băng nhóm này. 

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.