Côn đồ lộng hành ở tòa nhà cao nhất VN

20/11/2011 00:41 GMT+7

Sáng 19.11, hàng trăm người dân đã tập trung tại sân và sảnh tòa nhà Keangnam (xã Mễ Trì, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) để phản đối việc một số cư dân ở đây bị hành hung.

Sáng 19.11, hàng trăm người dân đã tập trung tại sân và sảnh tòa nhà Keangnam (xã Mễ Trì, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) để phản đối việc một số cư dân ở đây bị hành hung.

 

Cư dân Keangnam dùng xe ô tô chắn lối ra vào để phản đối - Ảnh: Thái Sơn

Ngay lối ra vào của tòa nhà, người dân đã treo hàng loạt những khẩu hiệu như: “Phản đối bảo vệ Keangnam không bảo vệ được cư dân”, “Phản đối Keangnam sử dụng sân chơi trẻ em làm nơi kinh doanh”, “Phải tôn trọng luật pháp”... Gần 10 xe ô tô của cư dân trong tòa nhà cũng được “trưng dụng” để chặn kín cửa ra vào. Nhiều người dân cho biết họ phải làm như vậy để phản đối việc anh Trần Thanh Hiền (SN 1972, trú tại căn hộ số 1803 Keangnam) bị hành hung ngay tại tòa nhà.

Theo nhiều nhân chứng, khoảng 21 giờ ngày 18.11, anh Hiền đã bị 4 người đàn ông đánh đập dã man. Nguyên nhân là do anh Hiền phản ứng ban quản lý tòa nhà về việc cấm mọi người đến khu vực sân chơi công cộng dành cho cư dân hai tòa A và B của Keangnam (tầng 5), để cho thuê địa điểm làm lễ khai trương nhà mẫu Golden Palace của Công ty CP đầu tư Mai Linh.

Khi vụ việc xảy ra, người dân đã liên tục ấn chuông báo động, nhưng nhân viên bảo vệ, vốn luôn túc trực dày đặc tại đây đã không đến can thiệp.

Tới hơn 12 giờ hôm qua, Công an H.Từ Liêm đã có mặt để duy trì an ninh, trật tự trong tòa nhà.

Thái Sơn - Minh Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.