Cháu bé lâm nguy do thầy lang châm kim

20/11/2011 01:51 GMT+7

Ngày 19.11, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết đang tiếp tục theo dõi điều trị cháu bé 25 ngày tuổi bị thầy lang dùng kim châm dẫn đến nhiễm trùng.

Ngày 19.11, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết đang tiếp tục theo dõi điều trị cháu bé 25 ngày tuổi bị thầy lang dùng kim châm dẫn đến nhiễm trùng.

Trước đó, ngày 18.11, chị N. (ngụ thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang) thấy con là Hoàng Huy (25 ngày tuổi) hay khóc quấy, bỏ sữa nên nghe lời khuyên đưa đến thầy lang tên Bảy ở TP.Cần Thơ điều trị. Bà Bảy đã dùng tay moi đờm trong họng cháu Huy, rồi dùng kim may quần áo châm hàng chục vết trên lưng cháu để lấy "gió độc".

Chị N. phải trả tiền điều trị cho bà Bảy hơn 600.000 đồng, rồi đưa con về nhà. Sau đó, thấy con chảy máu liên tục, khóc đến khản tiếng, chị N. hoảng sợ đưa con trở lại bà Bảy. Sau khi thoa dầu, xức thuốc, thấy cháu Huy vẫn chảy máu, bà Bảy kêu chị N. đưa con đi bệnh viện.        

Các bác sĩ nhận định, cháu Huy bị nhiễm trùng vết thương, bị xuất huyết do bị châm hơn 30 vết kim trên người. Sau khi được truyền huyết tương cho vết thương cầm máu, truyền hồng cầu bổ sung lượng máu đã mất, cháu  Huy đã tạm qua cơn nguy kịch. 

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.