20 giây có 1 trẻ chết do viêm phổi

20/11/2011 01:46 GMT+7

Ngày 19.11, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề “Suyễn và nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính”. Bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có tới 1,5 triệu trẻ dưới 5 tuổi chết vì viêm phổi, khoảng 4.300 trẻ tử vong mỗi ngày.

Ngày 19.11, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề “Suyễn và nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính”. Bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có tới 1,5 triệu trẻ dưới 5 tuổi chết vì viêm phổi, khoảng 4.300 trẻ tử vong mỗi ngày.

Như vậy, ước tính cứ 20 giây thì có 1 trẻ chết do viêm phổi. Bệnh này cũng là nguyên nhân gây nhập viện hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi. Tại các nước đang phát triển, cứ hơn 150 triệu lượt trẻ bị viêm phổi mỗi năm thì 11 triệu trẻ phải nhập viện.  

 Hà Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.