Giám định mẫu máu tại tiệm vàng bị cướp

19/11/2011 08:21 GMT+7

(TNO) Ngày 18.11, tiệm vàng Ngọc Ánh xác định số vàng bị cướp đêm 17.11 gồm: 2 vòng vàng có hình hoa văn ở trên (loại 18K), 2 vòng vàng không chạm khắc, 4 vòng vàng chạm khắc hoa văn (loại 5 chỉ 24K), 6 vòng vàng chạm khắc trên mặt, tất cả đều có khắc tên tiệm vàng Ngọc Ánh.

(TNO) Ngày 18.11, tiệm vàng Ngọc Ánh xác định số vàng bị cướp đêm 17.11 gồm: 2 vòng vàng có hình hoa văn ở trên (loại 18K), 2 vòng vàng không chạm khắc, 4 vòng vàng chạm khắc hoa văn (loại 5 chỉ 24K), 6 vòng vàng chạm khắc trên mặt, tất cả đều có khắc tên tiệm vàng Ngọc Ánh.

Như Thanh Niên đã thông tin, lợi dụng khi tiệm vàng Ngọc Ánh (35 Lê Văn Thứ, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) chỉ có một mình bà chủ đứng bán, tên cướp giả dạng khách mua hàng, bất ngờ lấy búa đập tủ kính và cướp vàng bỏ chạy cùng đồng bọn đang chờ sẵn cách đó 15m.

Tại hiện trường, trên mảnh kính vỡ của tiệm vàng có dính một ít máu, nghi là của hung thủ.

Hiện cơ quan chức năng tiến hành giám định mẫu máu và điều tra vụ việc.

Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.