Đi vớt cá, học sinh lớp 4 chết đuối

19/11/2011 08:20 GMT+7

(TNO) Ngày 18.11, Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước) thông báo kết quả giám định pháp y nguyên nhân cái chết của em Trương Văn Trưởng (SN 2002, ngụ xã Lộc Thiện, H.Lộc Ninh) là do chết đuối.

(TNO) Ngày 18.11, Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước) thông báo kết quả giám định pháp y nguyên nhân cái chết của em Trương Văn Trưởng (SN 2002, ngụ xã Lộc Thiện, H.Lộc Ninh) là do chết đuối.

Theo cơ quan công an, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16.11, Trưởng đến nhà Trần Hữu Song (SN 2002, cùng ngụ xã Lộc Thiện, cả hai đều là học sinh lớp 4) để vớt cá.

Trong lúc vớt cá, Trưởng bị trượt chân rớt xuống ao. Nghe tiếng kêu cứu, Song chạy đến kéo tay bạn thì bị Trưởng kéo rớt xuống ao. Song bơi được vào bờ rồi chạy đi gọi một người bạn sang cứu.

Khi đến nơi không thấy Trưởng đâu, cả hai dùng cành cây khoắng xuống ao để tìm kiếm.

Tìm một lúc không thấy Trưởng, cả hai về nhà đi học bình thường.

Đến 12 giờ cùng ngày, gia đình Trưởng không thấy con về nên đi tìm thì phát hiện Trưởng đã chết ở dưới ao.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.