Đập xe công an, lãnh 2 năm tù

19/11/2011 12:27 GMT+7

(TNO) Ngày 19.11, TAND Q.10, TP.HCM mở phiên xử lưu động tại phường 2, Q.10. Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ Q.10) 2 năm tù về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

(TNO) Ngày 19.11, TAND Q.10, TP.HCM mở phiên xử lưu động tại phường 2, Q.10. Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ Q.10) 2 năm tù về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Khoảng 24 giờ ngày 18.8.2009, trên đường tuần tra, tổ tuần tra Công an P.2 (Q.10) thấy Vũ Anh Tuấn cùng 5 người bạn đang ngồi nhậu bên hông chùa Bửu Phước nên nhắc nhở, yêu cầu giải tán. Lát sau, tổ tuần tra quay lại vẫn thấy đám đông nhậu nhẹt, gây ồn ào nên nghiêm khắc yêu cầu Tuấn cùng đám đông không được tụ tập gây mất trật tự, đề nghị giải tán nếu không sẽ có biện pháp mạnh.


Vũ Anh Tuấn tại phiên xử lưu động

Tức giận vì bị đuổi, Tuấn rủ thêm một người bạn khác nhặt gạch mang theo tìm tổ tuần tra ném cho bỏ tức. Đến giao lộ Hòa Hảo - Trần Nhân Tôn, cả hai ném đá vào hai anh dân phòng và phường đội đang chốt gác tại đây nhưng không trúng. Sau đó, cả hai bỏ đi theo hai hướng khác nhau. Khi đến trước cửa Công an P.2 (Q.10), Tuấn tiếp tục dùng đá ném bể tấm kính chắn gió phía sau xe ô tô của đơn vị này rồi chạy về nhà bỏ trốn.

Tại tòa, Tuấn khai lúc đó nhậu say quá nên không biết đã làm gì.
 
Kết quả định giá, tài sản bị hư hỏng trị giá 2,1 triệu đồng. Gia đình Tuấn đã nộp tiền khắc phục hậu quả.
 
Theo Hội đồng xét xử, tài sản bị thiệt hại không bao nhiêu nhưng thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo kém. Đồng thời, hành vi của bị cáo đã có tình tiết định khung tăng nặng “vì lý do công vụ của bị hại”. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 năm tù.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.