Động đất 2,7 độ Richter tại Quảng Nam

18/11/2011 18:11 GMT+7

(TNO) Chiều tối nay 18.11, ông Lê Huy Minh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, các rung chấn kèm theo tiếng nổ trong lòng đất liên tiếp xảy ra tại khu vực H.Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) từ đêm 16 đến rạng sáng ngày 17.11 là do một trận động đất có cường độ mạnh 2,7 độ Richter gây ra.

(TNO) Chiều tối nay 18.11, ông Lê Huy Minh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, các rung chấn kèm theo tiếng nổ trong lòng đất liên tiếp xảy ra tại khu vực H.Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) từ đêm 16 đến rạng sáng ngày 17.11 là do một trận động đất có cường độ mạnh 2,7 độ Richter gây ra.

>> Xuất hiện địa chấn mạnh tại miền núi Quảng Nam

Theo ông Minh, trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,409 độ vĩ bắc; 108,105 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 3km.

 
Bản đồ tâm chấn trận động đất - Nguồn: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Đây là trận động đất nhẹ, không có khả năng gây thiệt hại về người và các công trình xây dựng.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang theo dõi sát diễn biến tiếp theo của trận động đất.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.