Chưa kiểm soát được diễn biến “ngầm” bất động sản

18/11/2011 00:08 GMT+7

Ngày 17.11, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Pháp luật về đăng ký bất động sản của Việt Nam và kinh nghiệm của CHLB Đức trong quá trình hoàn thiện pháp luật”.

Ngày 17.11, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Pháp luật về đăng ký bất động sản của Việt Nam và kinh nghiệm của CHLB Đức trong quá trình hoàn thiện pháp luật”.

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Vũ Đức Long, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cho rằng, hiện quy định về việc đăng ký bất động sản (BĐS) được quy định trong nhiều luật, bộ luật dẫn đến có những quy định mâu thuẫn nhau. Theo ông Long, Nhà nước chưa kiểm soát được diễn biến của thị trường BĐS và thị trường này còn tiềm ẩn yếu tố bất định, thiếu minh bạch. Các giao dịch “ngầm” về BĐS vẫn diễn ra. Điều này, phù hợp với đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài, cho rằng điểm số minh bạch thị trường BĐS Việt Nam thấp nhất khu vực và thế giới. Tình trạng bất ổn tiềm ẩn trong các giao dịch BĐS do không được pháp luật điều chỉnh dẫn đến nguy cơ bất ổn xã hội; thất thu ngân sách, tạo môi trường cho hoạt động rửa tiền khi các khoản thu nhập bất hợp pháp được đầu tư vào BĐS mà không bị phát hiện và cuối cùng là tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, nhà ở...

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.