Triệt phá nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gắn máy

17/11/2011 08:04 GMT+7

(TNO) Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Thanh Phong (SN 1987), Phạm Ngọc Dũng (SN 1995), Trần Ngọc Bảng (SN 1987), Nguyễn Xuân Lâm (SN 1988), Hoàng Quyết Tiến (SN 1995) và Trần Thạch (SN 1987) để điều tra hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(TNO) Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Thanh Phong (SN 1987), Phạm Ngọc Dũng (SN 1995), Trần Ngọc Bảng (SN 1987), Nguyễn Xuân Lâm (SN 1988), Hoàng Quyết Tiến (SN 1995) và Trần Thạch (SN 1987) để điều tra hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 6.11, Phong, Dũng cùng Tý “tài” và Tý “nhóc” (2 tên này đang bỏ trốn) rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khi đến khu đô thị Chí Linh, đường 3 Tháng 2, P.10 (TP.Vũng Tàu), bọn chúng đã trộm được chiếc xe máy biển số 72C1-085.08 của anh Nguyễn Tiến Anh (SN 1986).

Tối 15.11, Phong nhờ người quen chạy chiếc xe trên đến tiệm cầm đồ tại P.8 (TP.Vũng Tàu) để bán thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận, trong tháng 10 đã cùng Dũng, Thạch và Lâm thực hiện 10 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Những chiếc xe trộm được, chúng bán lấy tiền chia nhau hoặc rã phụ tùng để bán.

Công an đã thu hồi 10 xe máy do bọn chúng trộm cắp được và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.