Tập trung vào các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

16/11/2011 02:42 GMT+7

Ngày 15.11, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng (BCĐ) đã họp thường kỳ phiên thứ 16. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng BCĐ và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Phó trưởng ban thường trực BCĐ đồng chủ trì phiên họp.

Ngày 15.11, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng (BCĐ) đã họp thường kỳ phiên thứ 16. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng BCĐ và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Phó trưởng ban thường trực BCĐ đồng chủ trì phiên họp.

Chánh văn phòng BCĐ Nguyễn Đình Phách cho biết 9 tháng đầu năm 2011, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 161 vụ với 327 bị can về các tội danh tham nhũng (giảm 2,4% về số vụ, 2,3% về số bị can so với cùng kỳ năm 2010). Đối với 13 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà BCĐ tập trung chỉ đạo, đến nay đã xét xử sơ thẩm 1 vụ; tòa án đang thụ lý 2 vụ; viện kiểm sát đang truy tố 2 vụ; cơ quan điều tra đang điều tra 6 vụ, tạm đình chỉ điều tra 1 vụ và đình chỉ điều tra 1 vụ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung hơn nữa vào nhóm những giải pháp phòng ngừa các hành vi tham nhũng. Thủ tướng cho biết, để đảm bảo hiệu quả các dự án đầu tư công, Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ việc triển khai đầu tư công theo hướng xác định trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, phải chịu trách nhiệm về hiệu quả công trình, dự án đó.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.