CHDCND Triều Tiên thử tên lửa chống hạm

16/11/2011 12:04 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên vừa bắn thử nghiệm tên lửa không đối hạm mới của mình tại Hoàng Hải, động thái gây nên mối lo ngại cho Hàn Quốc khiến nước này đẩy mạnh việc triển khai hệ thống phòng không, AFP dẫn lời truyền thông Hàn Quốc cho biết vào hôm nay, 16.11.

(TNO) CHDCND Triều Tiên vừa bắn thử nghiệm tên lửa không đối hạm mới của mình tại Hoàng Hải, động thái gây nên mối lo ngại cho Hàn Quốc khiến nước này đẩy mạnh việc triển khai hệ thống phòng không, AFP dẫn lời truyền thông Hàn Quốc cho biết vào hôm nay, 16.11.

"Quân đội miền Bắc đã bắn thử hai tên lửa không đối hạm từ máy bay ném bom IL-28, một quả trong tháng 10 và một quả vào đầu tháng này", hãng tin Yonhap trích dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối bình luận về thông tin trên, theo AFP.

Cũng theo Yonhap, các tên lửa trên là phiên bản cải tiến của tên lửa đất đối hạm Styx, có tầm bắn khoảng 40km mà CHDCND Triều Tiên triển khai dọc theo bờ biển phía tây của họ.

"Nếu miền Bắc bắn các tên lửa không đối hạm từ máy bay ném bom IL-28 gần NLL (giới tuyến phía bắc), thì đây sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu tuần tra và khu trục hạm của chúng tôi đang có mặt ở phía nam của NLL", nguồn tin của Yonhap nói.

Được biết, NLL được đơn phương thiết lập bởi Bộ tư lệnh Liên Hiệp Quốc do Mỹ dẫn đầu sau cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953. Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên chưa bao giờ công nhận NLL và liên tục các vụ đụng độ chết người giữa hai miền đã nổ ra gần NLL vào các năm 1999, 2002 và 2009.

Gần đây nhất là vụ Hàn Quốc cáo buộc CHDCND Triều Tiên bắn ngư lôi làm chìm tàu Cheonan gần đường biên giới tranh chấp hồi tháng 3.2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này.

Cũng trong năm 2010, quan hệ hai miền càng trở nên tồi tệ hơn sau khi CHDCND Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc trong tháng 11, giết chết bốn người, trong đó có hai dân thường.

Sau các cuộc tấn công trên, Seoul đã đẩy mạnh việc triển khai các hệ thống tên lửa đất đối không Cheonma trên các đảo Yeonpyeong và Baengnyeong.

Tiến Dũng

>> Hàn Quốc viện trợ vaccine cho CHDCND Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.