Tăng ni, phật tử đạt nhiều thành tựu Phật sự quan trọng

14/11/2011 00:30 GMT+7

Ngày 13.11, tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM), đông đảo chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, cư sĩ phật tử trong và ngoài nước đã tham dự đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2011), do Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức.

Ngày 13.11, tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM), đông đảo chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, cư sĩ phật tử trong và ngoài nước đã tham dự đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2011), do Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức.

Theo thông điệp của Trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức pháp chủ GHPG Việt Nam, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, GHPG Việt Nam đã lãnh đạo tăng ni, phật tử làm nên nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện đúng phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; quyên góp ủng hộ hơn 2.000 tỉ đồng dành cho công tác từ thiện - xã hội, trong đó Thành hội Phật giáo TP.HCM đóng góp gần 700 tỉ đồng.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.