“Cháy” hết mình với Rock Storm 2011

13/11/2011 10:38 GMT+7

(TNO) Đêm 12.11, trên sân vận động Mỹ Đình, hàng nghìn bạn trẻ Hà thành đã được "cháy" hết mình trong đêm diễn mở màn Rock Storm 2011.

(TNO) Đêm 12.11, trên sân vận động Mỹ Đình, hàng nghìn bạn trẻ Hà thành đã được "cháy" hết mình trong đêm diễn mở màn Rock Storm 2011.

Trở lại sau hơn một năm gián đoạn, rock tour lớn nhất Việt Nam đã làm thỏa mãn cảm xúc của người hâm mộ.

Khác với những lần trước đó, tại Rock Storm 2011, ban tổ chức bán vé với giá đồng hạng 20.000 đồng/vé. Số tiền thu được sử dụng để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, phẫu thuật nụ cười cho trẻ em bị tật sứt môi, hở hàm ếch.

Trong đêm diễn tại Hà Nội, ban tổ chức đã trao tặng 320 triệu đồng cho T.Ư Đoàn và Quỹ phẫu thuật Nụ cười tại các địa phương để thực hiện các công việc thiện nguyện.

Cũng bắt đầu từ năm nay, ban tổ chức đã tiến hành thi diễn, tuyển chọn các ban nhạc biểu diễn trên sân khấu. Theo đó, có 7 ban nhạc: Re-Cycle, i-Tễu, Quái vật tí hon, Cuộc sống, Final Stage, Rosewood và Ngũ cung đã giành vé tham gia rock tour 2011.

Thanh Niên Online giới thiệu hình ảnh đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội:

 
Hai tiếng trước khi bắt đầu show diễn, khán giả đã ngồi la liệt ở khu vực chính giữa sân khấu


Để có chỗ đứng gần sân khấu nhất, nhóm bạn trẻ này phải kiên trì bám trụ hàng rào từ lúc 17 giờ


20 giờ 15 phút, thành viên ban nhạc Cuộc sống mở màn "cơn bão" cảm xúc trên “chảo lửa” Mỹ Đình


Khán giả hào hứng phấn khích ngay từ những tiết mục mở đầu


Và những nụ cười đầy mãn nguyện


Để tâm hồn và cảm xúc “phiêu” theo những ca từ, giai điệu


Phút đồng điệu của thành viên nhóm Rosewood trong ngày trở lại


Các tiết mục của Rosewood luôn tạo ra sự cuồng nhiệt, thăng hoa cho khán giả


Quy tụ những rocker gạo cội, phần trình diễn của nhóm Quái vật tí hon để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả triết lý về tình yêu thương, sự vươn lên trong cuộc sống


Các fan nữ hào hứng cổ vũ và không quên gọi tên các thần tượng


Khán giả tiếc nuối trong tiết mục cuối cùng của đêm diễn

Phan Hậu
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.