Tàu chở dầu bốc cháy, 22 người thoát chết

12/11/2011 00:41 GMT+7

Chiều 11.11, đại tá Lê Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, cho biết tàu Phương Nam Star chở 5.600 tấn dầu xuất phát từ cảng Dung Quất đi Hải Phòng đã bốc cháy tại tọa độ 15035’48” độ vĩ Bắc, 108039’51” độ kinh Đông lúc 12 giờ 45 cùng ngày.

Chiều 11.11, đại tá Lê Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, cho biết tàu Phương Nam Star chở 5.600 tấn dầu xuất phát từ cảng Dung Quất đi Hải Phòng đã bốc cháy tại tọa độ 15035’48” độ vĩ Bắc, 108039’51” độ kinh Đông lúc 12 giờ 45 cùng ngày.

Ngay khi phát hiện tàu bốc cháy, cả 19 thủy thủ và 3 người khác đi trên tàu đã thoát thân xuống biển. Nhận được tin báo, BCH BĐBP Quảng Nam đã điều động tàu Quang Anh 54 (xuất bến từ cảng Kỳ Hà đi Hải Phòng) đang lưu vận gần khu vực tai nạn đến ứng cứu. Qua gần 1 giờ đồng hồ quần lộn trong khu vực biển đang tràn dầu và bốc cháy, tàu Quang Anh 54 đã đưa 19 thủy thủ và 3 người gặp nạn lên tàu sơ cứu, chở về Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam). Cùng thời điểm trên, BCH BĐBP Quảng Nam cử 1 tàu hải đội 2 tức tốc đến tiếp nhận các nạn nhân đưa về đất liền; đồng thời cử 1 tàu khác của hải đội 2 ra tiếp ứng tại khu vực xảy ra tai nạn để làm nhiệm vụ chống tràn dầu và không cho tàu ngư dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.