Phá vụ án trói gia chủ cướp hơn 3 tỉ đồng

12/11/2011 23:40 GMT+7

Hôm qua 12.11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt được 3 đối tượng tham gia cướp của tại nhà anh Hoàng Văn Dương (SN 1976, ngụ tại ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, H.Lộc Ninh) vào ngày 18.7.

 

Công an dẫn giải Đỗ Vũ Trường (áo sọc) về trại tạm giam - Ảnh: Xuân Bình

Hôm qua 12.11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt được 3 đối tượng tham gia cướp của tại nhà anh Hoàng Văn Dương (SN 1976, ngụ tại ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, H.Lộc Ninh) vào ngày 18.7.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 3 giờ sáng ngày 18.7, khi anh Dương đang ngủ thì xuất hiện 3 đối tượng bịt mặt, cầm dao khống chế và trói gia chủ tại phòng ngủ. Bọn chúng cướp đi chiếc rương gỗ bên trong có 2,3 tỉ đồng, 23 cây vàng, 10 đồng tiền bạc cổ và 3 vòng đeo tay bằng bạc (tổng giá trị trên 3,3 tỉ đồng). Sau khi bọn chúng bỏ đi, anh Dương tự tháo dây trói và đuổi theo. Đuổi được một đoạn, anh nhặt được chiếc rương gỗ của mình, bên trong còn hơn 100 triệu đồng mà bọn chúng đã bỏ sót. Sau đó, anh Dương đến Công an H.Lộc Ninh báo án.

Do anh Dương chỉ sống một mình, hành nghề bốc thuốc Nam, hằng ngày có nhiều người ra vào nhà nên việc xác định nghi can gặp không ít khó khăn. Qua sàng lọc đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước nhận định đối tượng Đỗ Vũ Trường (SN 1989, ngụ tại ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc, H.Hồng Dân, Bạc Liêu) là nghi can số 1 của vụ án. Qua truy xét, công an đã bắt khẩn cấp Trường khi nghi can này đang trú ở nhà mẹ ruột tại xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò (Đồng Tháp).

Từ lời khai của Trường, công an tiếp tục bắt được Hoàng Văn Thẹn (SN 1992, ngụ ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, H.Lộc Ninh). Thẹn cũng chính là cháu ruột của anh Dương tham gia dẫn bọn cướp về tấn công nhà chú ruột của mình để cướp tài sản. Tham gia vụ cướp, còn có Nguyễn Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Yên Đồng, H.Yên Mô, Ninh Bình), bạn của Thẹn và Trường. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.