Nước ngoài ra lệnh giết ông Gaddafi?

12/11/2011 00:46 GMT+7

Ông Mahmoud Jibril, người từng là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC), cho biết ông tin rằng lực lượng nước ngoài đã ra lệnh giết chết nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, theo hãng tin MENA ngày 10.11.

Ông Mahmoud Jibril, người từng là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC), cho biết ông tin rằng lực lượng nước ngoài đã ra lệnh giết chết nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, theo hãng tin MENA ngày 10.11.

Chính trị gia Jibril cho hay cá nhân ông muốn Gaddafi bị bắt vì nhà lãnh đạo này có thể khơi mở rất nhiều bí mật. Ông Jibril cũng thừa nhận không có bằng chứng nào về việc ai đã là người ra lệnh loại bỏ Gaddafi. Điều đáng chú ý là ông Gaddafi đã bị bắt sống và sau đó đột nhiên bị bắn chết. Việc này chứng tỏ rằng các binh sĩ đã nhận lệnh giết ông ta. Ông Jibril nhận định bên thứ ba tham gia vào việc trừ khử ông Gaddafi có thể là một nước hay một lãnh đạo, là người muốn Gaddafi chết để không tiết lộ những thông tin mật bất lợi.

Ngày 20.10, ông Gaddafi bị bắn chết ở khu vực gần thành phố Sirte. Đoàn xe chở ông Gaddafi đã cố tháo chạy khỏi vòng vây, nhưng bị sa vào trận oanh kích của không quân NATO. Binh sĩ NTC bắt giữ Gaddafi khi ông bị thương, sau đó bắn chết ông. Thi thể ông Gaddafi bị bỏ trong một kho hàng đông lạnh ở thành phố Misrata trước khi đem chôn ở một nơi bí mật trong sa mạc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.