Nâng mức dự báo triều cường tại TP.HCM

12/11/2011 01:24 GMT+7

Ngày 11.11, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ đã nâng mức dự báo của đợt triều cường giữa tháng 11 trên sông Sài Gòn lên báo động (BĐ) 2 - BĐ3, thay vì dự báo xấp xỉ BĐ2 như hôm trước.

Ngày 11.11, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ đã nâng mức dự báo của đợt triều cường giữa tháng 11 trên sông Sài Gòn lên báo động (BĐ) 2 - BĐ3, thay vì dự báo xấp xỉ BĐ2 như hôm trước.

Theo đó, đỉnh triều vào chiều tối 11.11 tại trạm Phú An (Q.2, TP.HCM) được dự báo là 1,43m (trên BĐ2: 0,03m); ngày 12.11 là 1,44m (lúc 5 giờ) và 1,45m (18 giờ 30); ngày 13.11 là 1,47m (5 giờ 30) và 1,46m (19 giờ); Ngày 14.11 là 1,44m (6 giờ30) và 1,43m (20 giờ); ngày 15.11 là 1,36m (7 giờ 30) và 1,35m (20 giờ). Như vậy, mực nước cao nhất ngày tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TP.HCM sẽ lên trong 2-3 ngày nữa, sau đó sẽ xuống chậm. Chiều hôm qua, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã có thông báo khẩn, đề nghị chủ tịch UBND các quận, huyện, Sở GTVT, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP triển khai thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó đợt triều cường, mưa lớn giữa tháng 11.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.