Bắt nghi can giết người vì điếu thuốc lá

12/11/2011 08:38 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, tối 11.11, Đỗ Văn Hải (ở Hải Phòng), nghi can chính trong vụ gây ra cái chết cho anh Phạm Minh Toàn (SN 1981, trú tại tổ 47, P.Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị bắt.

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, tối 11.11, Đỗ Văn Hải (ở Hải Phòng), nghi can chính trong vụ gây ra cái chết cho anh Phạm Minh Toàn (SN 1981, trú tại tổ 47, P.Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị bắt.

Trước đó, 21 giờ 50 phút ngày 9.11, tại quán nước mía ở phía sau chợ đêm sinh viên, thuộc P.Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy) của anh Phạm Minh Toàn, Chu Văn Thắng (đang xác định nhân thân) cùng 2 nữ thanh niên khác tới uống nước.

Khi nhóm thanh niên này đang ngồi ăn uống và có để một bao thuốc trên bàn, anh Toàn đã đi vào rút lấy điếu thuốc định hút. Thấy vậy, Thắng phản ứng, tỏ vẻ không hài lòng. Trước thái độ của Thắng, anh Toàn lập tức trả lại điếu thuốc.

Chừng 20 phút, sau khi đã trả tiền nước và ra về, Thắng cùng Hải đi taxi mang theo hung khí quay lại quán của anh Toàn. Hoảng sợ, anh Toàn bỏ chạy được vài mét thì bị Hải dùng dao bấm đuổi kịp và đâm trúng. Anh Toàn được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều nên đã tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.