Bộ tranh thêu bài thơ thiền đạt kỷ lục VN

12/11/2011 15:20 GMT+7

Nghệ nhân dân gian về nghề thêu kỳ cựu xứ Huế Lê Văn Kinh cho biết, Trung tâm sách kỷ lục VN (Vietking) vừa tổ chức trao chứng nhận kỷ lục VN năm 2011 cho ông với tác phẩm thêu tranh bài thơ thiền Cáo tật thị chúng của Mãn Giác thiền sư bằng nhiều thứ tiếng nhất.

Nghệ nhân dân gian về nghề thêu kỳ cựu xứ Huế Lê Văn Kinh cho biết, Trung tâm sách kỷ lục VN (Vietking) vừa tổ chức trao chứng nhận kỷ lục VN năm 2011 cho ông với tác phẩm thêu tranh bài thơ thiền Cáo tật thị chúng của Mãn Giác thiền sư bằng nhiều thứ tiếng nhất.

 
Nghệ nhân Lê Văn Kinh với bức tranh thêu Cáo tật thị chúng bằng tiếng Đức 

Trước đó, từ năm 2007, Thanh Niên đã có bài viết về công trình thêu tranh bài thơ Cáo tật thị chúng của nghệ nhân Lê Văn Kinh với 12 thứ tiếng khác nhau. Đến nay, nghệ nhân Lê Văn Kinh (năm nay 83 tuổi) vẫn tiếp tục thực hiện thêm nhiều bức tranh thêu bài thơ Cáo tật thị chúng dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Đến nay, bộ sưu tập này của ông đã có tới 21 bức tranh thêu bài thơ được dịch ra 18 thứ tiếng khác nhau và được ghi nhận kỷ lục: Nghệ nhân thêu tranh bài thơ thiền Cáo tật thị chúng của Mãn Giác thiền sư bằng nhiều ngôn ngữ nhất.

 Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.