Live show Chế Linh tại Hà Nội được cấp phép lại

11/11/2011 01:03 GMT+7

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) vừa cấp Giấy phép công diễn số 187/NTBD-GP ngày 9.11.2011 cho phép Nhà hát Ca múa nhạc dân gian (CMNDG) Việt Bắc tổ chức live show Chế Linh vào tối 12.11 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) vừa cấp Giấy phép công diễn số 187/NTBD-GP ngày 9.11.2011 cho phép Nhà hát Ca múa nhạc dân gian (CMNDG) Việt Bắc tổ chức live show Chế Linh vào tối 12.11 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

 Chỉ cách đây vài ngày, Sở VH-TT-DL Hà Nội vừa ra công văn hủy bỏ Giấy tiếp nhận biểu diễn live show Chế Linh do Công ty TNHH giải trí Bích Ngọc tổ chức vào tối 12.11 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Như vậy, theo Giấy phép do Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cấp, Nhà hát CMNDG Việt Bắc sẽ phối hợp với Công ty TNHH tổ chức sự kiện Quyên Gia Đình thay cho Công ty Bích Ngọc tổ chức đêm nhạc.

Theo ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục NTBD, lý do để Cục quyết định cấp phép cho chương trình là nhằm đảm bảo quyền lợi cho khán giả, cũng như cho thấy chính sách của Nhà nước ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn. “Cần xử phạt đúng người đúng tội. Chúng tôi đồng ý với Sở VH-TT-DL Hà Nội trong việc xử phạt Công ty Bích Ngọc. Nhưng nghệ sĩ không sai phạm thì không nên làm khó họ. Nhà hát CMNDG Việt Bắc là đơn vị của T.Ư, có đủ uy tín để tổ chức chương trình”, ông Biên nói.

Ông Vương Duy Biên cho biết đã bàn bạc với Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Phạm Quang Long về việc Cục NTBD cấp phép cho chương trình và nhận được sự đồng ý. Mặc dù vậy, chiều ngày 10.11, ông Long cho hay vẫn chưa nhận được giấy phép của Cục NTBD. Nếu giấy phép đảm bảo theo đúng quy định, Sở VH-TT-DL sẽ tiếp nhận.

Nhiều ý kiến thắc mắc liệu có hay không mối liên hệ giữa Công ty Bích Ngọc với Công ty TNHH tổ chức sự kiện Quyên Gia Đình, ông Vương Duy Biên cho biết việc này không thuộc quản lý của Cục NTBD. Khi được hỏi vì sao live show Chế Linh do đơn vị mới tổ chức không được dời sang ngày khác để tránh với lịch chương trình cũ, vé được in mới thay cho vé cũ để khán giả không hiểu lầm, ông Biên cho hay vì thời gian đã quá gấp gáp nên khó có thể thay đổi.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.