174 loài thủy sản đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

11/11/2011 23:57 GMT+7

Ngày 11.11, Bộ NN-PTNT cho biết nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, thủy sản bị khai thác quá mức và tận diệt như dùng chất nổ, xung điện, chất chứa độc tố... khiến cho nguồn lợi thủy sản bị suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng ven bờ.

Ngày 11.11, Bộ NN-PTNT cho biết nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, thủy sản bị khai thác quá mức và tận diệt như dùng chất nổ, xung điện, chất chứa độc tố... khiến cho nguồn lợi thủy sản bị suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng ven bờ.

Hiện có tới 174 loài thủy sản đứng trước nguy cơ bị đưa vào sách Đỏ, một số loài đã bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên như cá chép gốc, cá chình Nhật, cá lợ thân thấp... Bộ NN-PTNT đang xây dựng để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 với mục tiêu phục hồi và khoanh vùng bảo vệ ít nhất 1/3 diện tích các hệ sinh thái điển hình, tái tạo và bổ sung được 50% giống thủy sản quý hiếm và có giá trị kinh tế cao, kiểm soát chặt chẽ các phương thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt và các ngư cụ cấm sử dụng... Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chương trình này là 430 tỉ đồng.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.