Taylor Swift đại thắng giải âm nhạc đồng quê CMA 2011

10/11/2011 16:55 GMT+7

(TNO) "Công chúa nhạc country" Taylor Swift lần thứ hai đại thắng và trở thành Nghệ sĩ của năm tại giải thưởng nhạc country danh tiếng Country Music Awards 2011.

(TNO) Lễ trao giải thưởng âm nhạc thường niên Country Music Awards (CMA) lần thứ 45 năm 2011 của Hiệp hội country Mỹ vừa diễn ra trên sân vận động Bridgestone (Nashville, Mỹ) vào sáng 10.11 (giờ VN), với sự tham gia của hàng loạt các tài tử, giai nhân đình đám trong làng nhạc country thế giới.

>> Sao country “đổ bộ” đến Nashville
>> Taylor Swift "đối đầu" với các chàng trai

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, “công chúa nhạc country” Taylor Swift xuất sắc vượt qua hàng loạt các tên tuổi: Keith Urban, Blake Shelton, Brad Paisley, Jason Aldean trở thành chủ nhân của giải thưởng quan trọng Nghệ sĩ của năm.

Theo Reuters, Taylor Swift từng giành giải Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải của CMA năm 2009. Điều đó đồng nghĩa với việc Taylor Swift là nữ nghệ sĩ thứ hai trong lịch sử làng nhạc country thế giới, sau giọng ca gạo cội Barbara Mandrell, hai lần được chạm tay vào giải thưởng đầy danh giá này của CMA.

Bất ngờ lớn nhất tại lễ trao giải CMA năm nay phải kể đến nhóm nhạc gia đình The Band Perry, ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ trao giải CMA đã trở thành nhóm nhạc chinh phục được số lượng giải thưởng nhiều nhất (ba giải) tại các hạng mục: Nghệ sĩ mới của năm, Đĩa đơn của nămCa khúc của năm đều với ca khúc If I Die Young được trích từ album đầu tay The Band Perry của nhóm.

Xếp sau The Band Perry với hai giải thưởng là Jason Aldean - giọng ca nam 34 tuổi mang phong cách pha trộn giữa nhạc country và rock. Ngoài chiến thắng ở hạng mục Album của năm với My Kinda Party, Jason Aldean còn chia sẻ chiến thắng với Kelly Clarkson tại hạng mục Sự kiện âm nhạc của năm với chương trình Don’t You Wanna Stay.

Trong khi đó, "cặp đôi vàng" của làng nhạc country thế giới Blake Shelton và Miranda Lambert một lần nữa lặp lại thành tích ngoạn mục của lễ trao giải CMA năm 2010, khi giành trọn hai giải thưởng Nam và Nữ ca sĩ của năm.

Danh sách các giải thưởng CMA 2011 được trao:

Nghệ sĩ của năm: Taylor Swift

Nghệ sĩ mới của năm: The Band Perry

Đĩa đơn của năm: If I Die Young của The Band Perry

Ca khúc của năm: If I Die Young của The Band Perry

Sự kiện âm nhạc của năm: Don’t You Wanna Stay của Jason Aldean và Kelly Clarkson

Album của năm: My Kinda Party của Jason Aldean

Nhạc sĩ của năm: Mac McAnally

Song ca của năm: Sugarland

Nam ca sĩ của năm: Blake Shelton

Nữ ca sĩ của năm: Miranda Lambert

Nhóm nhạc của năm: Lady Antebellum

Video của năm: You and Tequilla của Kenny Chesney và Grace Potter

Dưới đây là những hình ảnh tại lễ trao giải CMA năm 2011 vừa kết thúc vài giờ trước:

 
Taylor Swift nhận giải Nghệ sĩ của năm


Miranda Lambert nhận giải Nữ ca sĩ của năm


Trong khi giải Nam ca sĩ của năm thuộc về chồng cô Blake Shelton


Màn biểu diễn của cặp đôi Grace Potter và Kenny Chesney, chủ nhân của giải thưởng Video của năm


Màn biểu diễn của Keith Urban, giọng ca đình đám đến từ nước Úc thêm một lần để vuột mất giải Nghệ sĩ của năm vào tay Taylor Swift


Ba chị em: Reid Perry, Kimberly Perry và Neil Perry của nhóm nhạc The Band Perry nhận giải Nghệ sĩ mới của năm


Carrie Underwood và Brad Paisley đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho lễ trao giải


Nam ca sĩ Eric Church…


... cùng Natasha Bedingfield và nhóm Rascal Flatts hâm nóng sân khấu của sân vận động Bridgestone


Jennifer Nettles và Kristian Bush của nhóm nhạc Sugarland nhận giải Song ca của năm


Màn biểu diễn của The Band Perry


Taylor Swift hát mừng chiến thắng


Rất nhiều nghệ sĩ đã tham gia cùng nhóm nhạc Lady Antebellum khuấy động không khí trong đêm trao giải CMA 2011

Linh San
Ảnh: AFP, Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.