Giảm án cho kẻ giết “đại ca”

10/11/2011 23:47 GMT+7

Hôm qua 10.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Phạm Quốc Chiến (24 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) 20 năm tù (án sơ thẩm là chung thân) về tội "giết người".

Hôm qua 10.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Phạm Quốc Chiến (24 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) 20 năm tù (án sơ thẩm là chung thân) về tội "giết người".

Trương Đăng Dũng và Phạm Quốc Chiến đều là học viên của Trung tâm cai nghiện Nhị Xuân (TP.HCM). Sáng 16.9.2010, Dũng và Chiến xảy ra mâu thuẫn trong khi lấy nước uống cho các học viên trong phòng. Tức giận vì bị tát vào mặt, Chiến lấy kéo đâm Dũng thiệt mạng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.