Giá vàng trong nước trồi sụt theo thế giới

10/11/2011 19:37 GMT+7

(TNO) 15 lần điều chỉnh trong một ngày, giá vàng miếng tại một số đơn vị kinh doanh chốt ngày ở mốc đầu giờ sáng.

(TNO) 15 lần điều chỉnh trong một ngày, giá vàng miếng tại một số đơn vị kinh doanh chốt ngày ở mốc đầu giờ sáng.

Vàng trong nước có một ngày trồi sụt theo giá thế giới. Đến cuối ngày, mức giá quay về đầu ngày khi niêm yết ở mức 46,1 - 46,3 triệu đồng/lượng, sau khi để mất 300.000 đồng/lượng vào giữa ngày.

Các doanh nghiệp cũng ghi nhận lượng giao dịch hôm nay (10.11) dù có sôi động hơn so với những ngày trước, song khối lượng mua bán không nhiều bằng. Tại Hà Nội, đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, người dân bán ra vẫn chiếm phần nhiều hơn so với mua vào với tỷ lệ là 9:1 (9 người đi bán, 1 người đi mua). Người dân vẫn chủ yếu giao dịch vàng miếng.

 
Giá vàng biến động liên tục trong ngày 10.11 - Ảnh: L.Q

Tại tập đoàn DOJI, nhân viên kinh doanh cũng cho hay, người bán ra vẫn nhiều hơn mua vào. Doanh số khu vực miền Bắc của đơn vị này trong ngày đạt gần 1.200 lượng, kém 300 lượng so với hôm 9.11 và có đến 60% khách bán chốt lời khi thấy giá lên cao, đại diện DOJI cho biết.

Giá vàng hôm nay biến động nhiều lần, có thời điểm xuống vùng 45,75 - 45,95 triệu đồng/lượng, mất 350.000 đồng/lượng mỗi chiều so với giá đầu ngày. Song đến cuối ngày, giá vàng lấy lại mốc 46,1 - 46,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) của đầu giờ sáng. Tuy nhiên, so với hôm qua, mỗi lượng đã để mất 250.000 đồng.

Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước “nhảy” liên tục là do sự tăng giảm thất thường của giá vàng quốc tế. Trên biểu đồ Kitco, giá vàng giao ngay lúc hơn 19 giờ tối nay đạt 1.769 USD/ounce, nhích nhẹ so với trước đó vài giờ, song đã để mất hơn 20 USD so với giá phiên châu u trước đó.

Tính quy đổi theo tỷ giá USD của Vietcombank là 21.011 đồng/USD, giá vàng thế giới tương ứng với gần 45 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giá giữa trong nước và quốc tế ở thời điểm hiện nay vẫn là hơn 1 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá liên ngân hàng có phiên thứ 12 không đổi, ở mức 20.803 đồng/USD, cao nhất từ đầu năm. Sự cố định này cũng khiến cho đô la Mỹ niêm yết trong ngân hàng không thay đổi. Các ngân hàng thương mại công bố bán ra phổ biến kịch trần 21.011 đồng/USD, trong khi mua vào thấp hơn từ 5 đến 20 đồng.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên Online, tỷ giá chào bán cho doanh nghiệp thực tế tại nhiều ngân hàng đến nay đã giảm khoảng hơn 100 đồng so với trước. Lãnh đạo một doanh nghiệp tại Hà Nội tiết lộ, sáng nay, có ngân hàng chào bán USD với giá 21.450 đồng.

Trên thị trường tự do, từ nhiều ngày nay, USD ổn định ở mức 21.340 - 21.370 đồng/USD.

Lê Quân

>> Lương tối thiểu lên 1,05 triệu đồng từ 1.5.2012
>> VN-Index lùi về sát mốc 400 điểm
>> Giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng
>> Ngân hàng cũng muốn tái cơ cấu
>> Kiềm chế lạm phát dưới 10%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.