Tập đoàn, tổng công ty phải thoái vốn tại các công ty tài chính

09/11/2011 00:16 GMT+7

Trước thông tin của một số cơ quan truyền thông về việc Chính phủ sẽ dẹp bỏ các công ty tài chính trực thuộc các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) do hoạt động yếu kém, ngày 8.11, Cơ quan Thanh tra, giám sát (Ngân hàng Nhà nước) khẳng định không có chủ trương này.

 Theo tinh thần Nghị định 09 ban hành năm 2009, Chính phủ yêu cầu các TĐ, TCT nhà nước tập trung vốn đầu tư vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, không đầu tư ngoài ngành, nhất là các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán.

Các đơn vị đã đầu tư vào các lĩnh vực này phải sớm có kế hoạch thoái vốn, tiến tới chấm dứt kinh doanh. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép thành lập và hoạt động cho 18 công ty tài chính, trong đó có 6 công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, 4 công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên do TĐ, TCT nhà nước là chủ sở hữu và 8 công ty tài chính cổ phần có các cổ đông là TĐ, TCT nhà nước chiếm tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần trên 25%.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.