Vàng tăng giá, nhiều người bán vàng

09/11/2011 17:42 GMT+7

(TNO) Mua bán vàng lại rục rịch nóng trở lại, khi giá vàng trong nước vượt 46 triệu đồng/lượng.

(TNO) Mua bán vàng lại rục rịch nóng trở lại, khi giá trong nước vượt 46 triệu đồng/lượng.

Tại Hà Nội, ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu phố Trần Nhân Tông sáng nay, lượng người đến mua bán có phần sôi động hơn, khi giá có xu hướng nhích nhẹ so với hôm qua. Theo đại diện của đơn vị này, so với những ngày tháng 8 và tháng 9, khi giá vàng đang “nóng”, mua bán vàng hiện nay có phần trầm hơn. Trong sáng nay, tỷ lệ người bán vẫn nhỉnh hơn người mua. Song khách chủ yếu đến thăm dò. Tỷ lệ bán ra, mua vào trong ngày hôm nay là 80:20 (8 bán ra, 2 mua vào).

 
Khách đến giao dịch khá đông, nhưng chủ yếu là để thăm dò giá - Ảnh: Lê Quân

Chị Lê Thu Trang, cửa hàng trưởng điểm kinh doanh vàng của tập đoàn DOJI cho biết, trong sáng nay, lượng khách bán ra vẫn là chủ yếu. “So với những ngày sôi động trước kia, khách đến giao dịch chỉ bằng 1/10”, chị Trang cho biết. Nguyên nhân, theo chị, là thời điểm này, giá vàng không còn quá “sốt” như trước.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, cho biết giao dịch hiện nay khá trầm.

Chiều nay, các thương hiệu kinh doanh lớn niêm yết giá vàng miếng SJC không thay đổi nhiều so với sáng. Lúc 15 giờ, vàng miếng SJC tại tập đoàn DOJI có giá mua bán là 46,40-46,60 triệu đồng/lượng, tương đương với sáng nay. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá niêm yết là 45,8-46,2 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 150.000 đồng/lượng so với giá đầu ngày.

Riêng trong ngân hàng, tỷ giá hôm nay ổn định như nhiều ngày trước, phổ biến bán ra kịch trần 21.011 đồng/USD, còn mua vào thấp hơn 5-20 đồng/USD. Tỷ giá liên ngân hàng, sau 14 lần tăng từ đầu tháng 10, từ 11 ngày nay, ổn định ở 20.803 đồng/USD.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.