Khởi tố vụ án, bắt nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh

09/11/2011 21:52 GMT+7

(TNO) Chiều qua 9.11, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư, đồng thời ra quyết định bắt Nguyễn Thị Lệ về hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em.

(TNO) Chiều qua 9.11, Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư, đồng thời ra quyết định bắt Nguyễn Thị Lệ về hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em.

>> Hành trình truy tìm cháu bé sơ sinh bị bắt cóc
>> Trẻ sơ sinh “mất tích” ngay trong bệnh viện
>> Đã tìm thấy bé sơ sinh bị bắt cóc

Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết, Lệ phạm tội một mình, không có đồng phạm. Theo đó, vào sáng 3.11, Lệ đã lẻn vào Bệnh viện Phụ sản T.Ư ăn cắp quần áo blouse tại tầng 1 nhà G, rồi lên phòng của sản phụ Trần Thị Thơm, mạo danh bác sĩ đưa cháu bé Phạm Văn Trường đi xét nghiệm máu rồi bế đứa trẻ bỏ trốn.

Sau khi rời khỏi Bệnh viện Phụ sản T.Ư, Lệ đã thuê taxi bế đứa trẻ đưa về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang, sau đó quay về nhà chồng ở Đông Anh, Hà Nội.

 
Các bác sĩ đón nhận cháu Trường trở lại với bệnh viện trong niềm vui
khôn tả
- Ảnh: Thái Sơn

Được biết, ngày 10.10, Lệ sinh con tại một cơ sở y tế ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), tuy nhiên cháu bé đã tử vong sau đó. Bị mất con, sợ nhà chồng oán trách, nên Lệ đã gây ra sự việc nêu trên.

Cũng trong ngày 9.11, Công an TP.Hà Nội đã nhận được thư khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. “Các đồng chí đã điều tra, khám phá thành công 3 vụ án lớn, bắt một đối tượng tài xế taxi chiếm đoạt tiền và điện thoại của hai đại biểu đoàn Singapore tham dự Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80; Phát hiện bắt giữ một vụ buôn bán ma túy lớn, thu 20 bánh heroin. Đặc biệt, điều tra làm rõ vụ chiếm đoạt trẻ em xảy ra ngày 3.11 tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư, đã giải cứu cháy bé an toàn trở về với gia đình trong sự xúc động và cảm phục sâu sắc của các tầng lớp nhân dân và gia đình cháu bé… Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua” (trích thư khen của Thủ tướng).

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.