Bắt hai kẻ buôn bán ma túy có súng

09/11/2011 16:38 GMT+7

(TNO) Ngày 9.11, Công an huyện Đan Phượng (TP.Hà Nội) cho biết công an đã điều tra làm rõ, tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng chuyên cung cấp ma túy dạng “đá” trong nhà nghỉ với số lượng lớn.

(TNO) Ngày 9.11, Công an huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội cho biết, đã điều tra làm rõ, tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng chuyên cung cấp ma túy dạng “đá” trong nhà nghỉ với số lượng lớn.

Theo tài liệu Cơ quan Điều tra, ngày 3.11, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, trú tại thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng) đang giao “hàng trắng” cho các dân chơi trên địa bàn nhiều huyện tại một nhà nghỉ trong xã Tân Hội. Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ 4 gói tinh thể rắn màu trắng, 2 ống nhựa…

Tại trụ sở công an, Hiệp khai nhận toàn bộ hành vi cung cấp ma úy của mình. Khai thác nóng, Cơ quan Điều tra làm rõ, Hiệp còn thuê trọ cùng đối tượng khác tên Đạt và cả hai cùng buôn bán ma túy.

Tới 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an huyện Đan Phượng chia làm 2 mũi, bí mật áp sát ngôi nhà Đạt thuê trọ và bất ngờ khống chế đối tượng. Khám xét dưới tầng hầm, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng côn xoay, bên trong ổ còn 5 viên đạn, cùng 26 viên đạn khác, 66 gói nilon to nhỏ bên trong chứa ma túy tổng hợp dạng “đá”; 86 coóng thủy tinh, kiếm, dao tông…

Tập trung làm rõ, Đạt khai nhận là Hoàng Văn Vụ (SN 1982, tổ 21D, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội). Vì muốn che giấu thân phận là đối tượng đang bị Công an Q.Tây Hồ truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người nên Vụ đã dùng tên giả.

Qua giám định, toàn bộ số ma túy “đá” bị thu giữ có trọng lượng 109,996g, được Vụ mua của một đối tượng ở Hải Phòng với giá 1,2 triệu/g, sau đó bán lại cho Hiệp với giá 1,6 triệu/g.

Hiện Công an huyện Đan Phượng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với Vụ và Hiệp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.