Mức lũ sắp chạm ngưỡng kỷ lục

08/11/2011 16:01 GMT+7

(TNO) Theo ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng lũ lụt tại H.Hòa Vang sắp chạm ngưỡng đỉnh lũ kỷ lục vào năm 1999.

(TNO) Ngày 8.11, ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho hay lũ lụt tại H.Hòa Vang sắp chạm ngưỡng đỉnh lũ kỷ lục vào năm 1999.

Mưa lớn đã làm mực nước sông ở H.Hòa Vang dâng cao, sáng 8.11, H.Hòa Vang trở thành rốn lũ chịu ngập lụt nặng nhất TP.Đà Nẵng với 88/118 xã chìm trong nước lũ, tương đương 75% diện tích huyện.

Ngay cả các xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú và Hòa Ninh cũng bị ngập cục bộ và bị lũ quét tàn phá, hoa màu, gia súc, gia cầm của người dân bị thiệt hại nặng nề.

30 hộ dân ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc đã được đưa lên ở tạm khu dân cư mới khi sông Cu Đê sạt lở nhiều km.

“Đập thủy lợi Đông Sơn ở Hòa Ninh bị cuốn trôi 30m, địa phương đã di dời trên 3.200 hộ, hiện mực nước lũ chỉ còn cách đỉnh lũ năm 1999 khoảng 0,4m, gần như toàn bộ khu vực đã cắt điện”, ông Trường nói.

Tại đình làng Túy Loan, ngôi đình cổ gần 500 năm tuổi đã bị nước lũ cuốn sập dãy bờ tường dài gần 50m. Hiện lũ trên sông Túy Loan tiếp tục chảy xiết đe dọa tàn phá di tích văn hóa lịch sử này.

Gần đó, tại thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, nhà ông Đinh Bé, 41 tuổi đã bị nước lũ cuốn phăng không còn dấu vết. Ngay bên cạnh, nhà ông Phạm Vọng, 40 tuổi, làm nghề sửa xe gắn máy bị lũ kéo trôi một nửa ngôi nhà, thiệt hại tài sản hơn 20 triệu đồng.

Người dân hiện đang giúp nhà bà Thi Lý Hiền, 57 tuổi chèn chống lại nhà cửa do nước sông Túy Loan đã tràn bờ, dội thẳng vào nhà bà đe dọa sập đổ.


Người dân chèn chống nhà cửa nằm ven sông Túy Loan
 
Thôn Túy Loan Tây 2 mênh mông nước

Tiệm sửa xe của ông Phạm Vọng bị lũ quét mất nửa ngôi nhà, nhà ông Đinh Bé ngay bên cạnh bị cuốn trôi toàn bộ

Nhà bà Thi Lý Hiền đang được chèn chống trước nguy cơ lũ "nuốt"
 
50m bờ tường đình làng Túy Loan gần 500 năm tuổi bị lũ đánh sập
 
Miền Trung ngổn ngang khi gánh chịu đợt lũ lớn thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 3 tuần

Theo dự báo nước lũ còn ngập úng dài ngày khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn

Học sinh được nghỉ học nhưng đối diện với hiểm họa từ nước lũ khi đã có hơn chục trường hợp trẻ em tử vong

Cầu kênh dẫn vào trung tâm hành chính H.Hòa Vang ngập trong nước xoáy đe dọa người và phương tiện qua lại
* Tại Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, báo cáo nhanh cho hay toàn bộ các phường đều bị ngập, khoảng 2.270 hộ/8.187 khẩu bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng địa phương đã di dời 200 hộ/657 khẩu đến các trường học, ủy ban phường và cung cấp lương thực, nước uống.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến thoát nước quá tải và sạt lở tại cống tổ 55 Thanh Vinh, làm nghiêng 2 nhà, sập 2 nhà khác ở tổ 14 P.Hòa Khánh Bắc, rất may không thiệt hại về người.


Lực lượng chức năng P.Hòa Khánh Nam túc trực sẵn sàng di dời dân khi nước lên

Nhiều tuyến đường ngập nước bị phong tỏa, người dân đi đường tránh đảm bảo an toàn
 
Quốc lộ 1A đoạn qua Q.Liên Chiểu vẫn còn ngập cục bộ

Tại P.Hòa Hiệp Bắc, một ngôi nhà đổ sập tại tổ 4 cùng với 3 nhà khác ở tổ 1, 30, 31 bị tốc mái, cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Văn Cừ, sập cổng chào tổ 36 ngay trong trận mưa và gió lốc sáng nay 8.11.

Các tuyến đường tổ 34, 35 bị sụt lún ra sông Cu Đê, đường Ngô Xuân Thu nối dài đến đường ADB5 có nguy cơ sạt lở do nước chảy mạnh. Trên đoạn đèo Hải Vân có 3 điểm sạt lở đất nhẹ đe dọa chia cắt giao thông.

Hiện UBND Q.Liên Chiểu đang huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, xử lý ngập úng tại Khu vực Bệnh viện Ung bướu, Khu số 2, số 7 - Khu đô thị Tây Bắc. 

Nguyễn Tú
(thực hiện)

>> Chìm ghe, 1 người mất tích
>> Thủy điện xả lũ: Báo trước 10 giờ mới kịp trở tay
>> Ghe chở khách hành hương bị chìm, 19 người được cứu sống
>> Quảng Nam: Thêm một trẻ chết vì nước lũ
>> Thừa Thiên-Huế: Lũ chồng lũ
>> Bình Định: Mưa lớn, nhiều nơi chìm trong nước lũ
>> Đà Nẵng: Cấm xe trên quốc lộ 1A do đường bị ngập sâu
>> Miền Trung ngập lũ, tắc đường, mất điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.