Hai tàu cá bị chìm, 1 ngư dân tử nạn

08/11/2011 13:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.11, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, tàu cá QNg-94942TS, của ông Võ Hữu Đức, trên tàu có 9 ngư dân hành nghề giã cào, bị hỏng máy, phá nước và chìm tại tọa độ 17,06 độ vĩ bắc - 108,24 độ kinh đông trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

(TNO) Sáng nay 8.11, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, tàu cá QNg-94942TS, của ông Võ Hữu Đức (51 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ), trên tàu có 9 ngư dân hành nghề giã cào, bị hỏng máy, phá nước và chìm tại tọa độ 17,06 độ vĩ bắc - 108,24 độ kinh đông trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Trong khi khắc phục sự cố tại cabin, ngư dân Võ Hữu Hòa (36 tuổi, quê ở xã Phổ Thạnh) bị chết do ngạt nước.

Nhận tín hiệu cấp cứu, tàu cá QNg-94372TS của ông Võ Tin (ở cùng quê) chạy đến ứng cứu, đưa 8 ngư dân và thi thể anh Hòa vào bờ biển Đà Nẵng.

Trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 8.11, tàu cá QNg-98225TS của ông Võ Công Tính (cũng ở xã Phổ Thạnh), hành nghề lưới kéo, trên tàu có 3 ngư dân, trên đường chạy vào Đà Nẵng đã bị sóng lớn đánh chìm.

Tất cả 3 ngư dân bị nạn được tàu QNg-44229 TS của ông Phan Văn Công cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Hiển Cừ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.