Chưa tăng giá điện trong tháng 11

07/11/2011 16:14 GMT+7

(TNO) Khẳng định chắc chắn giá điện sẽ phải tăng trong thời gian tới sau khi bị "kìm giá" ở mức thấp kể từ tháng 3, tuy nhiên, trao đổi với báo giới bên lề phiên họp thứ 2, Quốc hội khóa 13, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, lạm phát cao, trước mắt Chính phủ chưa đồng ý cho EVN tăng giá điện thêm 10-13% trong tháng 11 này.

Ngoài ra, thời điểm tăng giá trong thời gian tới cũng vẫn phải tiếp tục cân nhắc, dựa vào tình hình cụ thể của biến động lạm phát, sự ổn định của kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với thông tin EVN có thể sẽ tăng giá điện từ 8-10 lần trong vài năm tới, Phó thủ tướng cũng nêu rõ, việc tăng bao nhiêu lần, ở mức nào do doanh nghiệp tự cân đối tài chính, chi phí đầu tư... và đề xuất.

"Tăng lúc nào, thời điểm nào phải cân nhắc, tính toán theo từng trường hợp cụ thể, chứ không phải mong muốn tăng 8 lần, 10 lần là thực hiện được ngay. Nền kinh tế còn nhiều khó khăn và Chính phủ phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội", ông Hải nói.

Ngoài ra, theo Phó thủ tướng, thời gian tới EVN trước khi tăng giá điện sẽ phải công bố công khai kết quả kiểm toán, giá thành sản xuất điện cho toàn dân được biết.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.