Tài xế xe ôm đánh khách trọng thương

03/11/2011 11:14 GMT+7

(TNO) Vào lúc 4 giờ sáng ngày 3.11, tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng xảy ra vụ tài xế xe ôm đánh khách trọng thương.

Sự việc được anh Võ Quốc Dũng, Đội trưởng Đội bảo vệ bến xe tường thuật: hành khách N.V.P (Krông Ba, Sơn Hòa, Phú Yên) xuống xe tại bến xe thì V.Q.L, chạy xe ôm, đến mời đi xe, nhưng anh P. từ chối vì còn quá sớm.

Hai bên lời qua tiếng lại, tài xế xe ôm dùng ghế đánh vào đầu L. gây trọng thương. Vụ việc đã được chuyển sang Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) điều tra, làm rõ.

Cũng tại bến xe trên, vào lúc 7 giờ sáng 2.11, hai xe khách BKS 43S-1022 chạy tuyến Đà Nẵng - Bồng Sơn (Bình Định) và 43S-1208 chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn (Bình Định) đã tranh nhau đón một hành khách.

Hai bên tài xế, phụ xe đã chửi và đánh nhau. Hậu quả, một phụ xe bị trọng thương ở đầu phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Diệu Hiền

>> Tranh giành khách, 2 người trọng thương
>> Tranh giành khách, tài xế taxi đâm nhau
>> Tranh giành khách, xe ôm vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.