4 vụ tai nạn trên biển

03/11/2011 08:54 GMT+7

(TNO) Ngày 2.11, Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết từ ngày 28.10 đến 2.11, trên vùng biển Cà Mau xảy ra 4 vụ tai nạn làm mất tích 2 người, 1 người chết, chìm 1 phương tiện.

Ngày 28.10, vì có việc gia đình nên anh Phạm Minh Giang (SN 1985, ngụ xã Khánh Hội, H.U Minh, Cà Mau; là thuyền viên của tàu cá CM: 1057 TS do Lê Văn Lâm, ngụ thị trấn Sông Đốc, Cà Mau làm thuyền trưởng) đã đi nhờ tàu cá KG: 94315 TS của ông Nguyễn Tấn Hải (ngụ xã An Sơn, H.Kiên Hải, Kiên Giang) để vào bờ. Trên đường vào còn cách đất liền khoảng 30 hải lý thì Giang tự ý nhảy xuống biển và bị nước cuốn trôi mất tích. Ông Hải đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy xác.

Ngày 29.10, trong lúc đang đánh bắt trên biển, Phạm Văn Hùng là thuyền viên tàu BT: 93553 TS của ông Nguyễn Văn Chánh (ngụ An Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre) bị rơi xuống biển và mất tích.

Ngày 31.10, tàu cá BL: 91242 và BL: 91476 của ông Hứa Hoàng Hiển (ngụ P.1, TP Bạc Liêu) đang neo đậu trên biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 18 hải lý về hướng tây nam thì thuyền viên Nguyễn Văn Út (SN 1968) bị rơi xuống biển và bị hai phương tiện trên ép chết.

Ngày 2.11, tàu CM: 99668 TS của bà Trần Hồng Tươi (ngụ thị trấn Sông Đốc, Cà Mau do Nguyễn Văn Dũng, SN 1977, làm thuyền trưởng) khi đang hoạt động nghề giã cào trên vùng biển Việt Nam thì bị một tàu lạ loại lớn đâm chìm. Cả 9 ngư dân bị trôi dạt trên biển và được một tàu đánh cá khác của Việt Nam cứu vớt, đưa vào bờ an toàn; chiếc tàu bị chìm chưa thể trục vớt.

Anh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.