Triều cường cao bất thường

02/11/2011 02:33 GMT+7

Ngày 1.11, ông Hồ Văn Miên - Phó chủ tịch UBND xã Trần Thới, H.Cái Nước (Cà Mau) cho biết: Trong 2 ngày qua, triều cường dâng cao gây ngập nhiều nơi trong xã; toàn bộ các tuyến đường của trung tâm xã bị ngập sâu, có nơi hơn 0,8m; nhiều vuông nuôi tôm của người dân bị ngập, gây thiệt hại lớn.

Tại Bạc Liêu, ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức đắp bao cát thành một đoạn đê chắn nước phía trước khu vực Đồn biên phòng 664 (P.Nhà Mát). Đồng thời, đề nghị Sở NN-PTNT khoanh vùng những khu vực cây trồng, vật nuôi có khả năng bị ngập khi xảy ra đợt triều cường mới; tiến hành khảo sát tất cả các cống và những đoạn đường có khả năng bị ngập trên tuyến QL 1A để kiến nghị giải pháp ngăn chặn kịp thời.


Một đoạn đê kè thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu bị sạt lở do triều cường - Ảnh: T.T.Phong

Tại Trà Vinh, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, triều cường trên sông Hậu và sông Tiền dâng cao đã làm vỡ đê, gây ngập úng hoa màu, vườn cây ăn trái trên diện rộng ở 7 huyện, TP trong tỉnh. Triều cường đã làm sạt lở và vỡ hơn 60 đê bao cục bộ. Nước sông lấn sâu vào nội đồng, dâng cao 50-60 cm, gây ngập úng hàng ngàn héc ta vườn cây ăn trái, hoa màu, cây công nghiệp... UBND tỉnh đã chỉ đạo gia cố, sửa chữa lại các tuyến đê bao bị vỡ; nhanh chóng di dời các hộ dân nằm trong vùng xung yếu đến nơi an toàn để phòng ngừa triều cường có thể sẽ dâng cao vào con nước lớn trung tuần tháng 11 sắp tới.

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư hôm qua 1.11 cho biết, tại ĐBSCL lũ đã làm chết 65 người, gây ngập 125.858 căn nhà, 23.654 ha lúa, 1.564 km đê bao bờ bao bị sạt lở; thiệt hại cơ sở vật chất hơn 2.846 tỉ đồng.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.