Hà Nội dự kiến áp dụng lệch giờ muộn nhất từ 1.1.2012

02/11/2011 02:50 GMT+7

Tại cuộc họp chiều 1.11, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long khẳng định Hà Nội không vội vàng thay đổi giờ học, giờ làm.

Theo ông Long, "Hà Nội sẽ chia thành 3 nhóm đối tượng, các nhóm cũng nên cách nhau 1 tiếng chứ không nên là 30 phút thì không giải quyết được gì".

Cụ thể, theo phương án đã được Thành ủy thông qua, nhóm thứ nhất gồm học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và THPT bắt đầu học từ 7 giờ và kết thúc vào 18 giờ. Nhóm các trung tâm thương mại, cơ quan dịch vụ, tài chính ngân hàng bắt đầu mở cửa từ 9 giờ, đóng cửa sau 19 giờ. Nhóm công chức, viên chức, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở… thời gian làm việc và học tập giữ nguyên khung giờ hiện tại, thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ. Việc thay đổi giờ sẽ chỉ áp dụng với 10 quận nội thành và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì.

Ông Long cũng cho biết, Thành ủy đã giao cho UBND tiếp tục hoàn thiện phương án, lấy ý kiến rộng rãi trong dư luận. Phương án này sẽ được UBND Hà Nội trình thẳng lên Thủ tướng mà không thông qua Bộ GTVT như dự kiến ban đầu. Nếu được thông qua, Hà Nội đề nghị Chính phủ cho thực hiện từ 1.12.2011, nếu cần hoàn thiện thêm sẽ thực hiện từ 1.1.2012. Trước đó, hôm 25.10, Bộ GTVT cũng đã trình thẳng phương án điều chỉnh giờ làm, giờ học (chia làm 9 nhóm đối tượng) của Hà Nội lên Chính phủ, trong đó, giờ làm việc của nhóm cán bộ, công chức bắt đầu muộn hơn so với giờ đề xuất của Hà Nội từ 30 phút - 1 giờ.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.