Trung Quốc phóng thành công Thần Châu 8

01/11/2011 08:07 GMT+7

(TNO) Trung Quốc cho biết đã phóng thành công tàu vũ trụ không người lái Thần Châu 8 vào sáng nay 1.11, nhằm tiến tới gần hơn mục tiêu xây dựng một trạm vũ trụ riêng của nước này trước năm 2020.

>> Thần Châu 8 chuẩn bị cất cánh
>> Trung Quốc bắt đầu xây trạm vũ trụ
>> Trung Quốc sắp phóng "Thiên Cung"
>> Trung Quốc chuẩn bị xây trạm vũ trụ

Tân Hoa xã đưa tin, tàu Thần Châu 8 đã được phóng vào không gian từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc vào lúc 5 giờ 58 phút (giờ địa phương, tức 4 giờ 58 phút sáng nay 1.11, giờ VN).

Cũng nguồn tin trên cho hay, tàu Thần Châu 8 sau đó đã tách ra khỏi tên lửa đẩy Trường Chinh 2F khi cách trái đất khoảng 200km.

Ông Chang Wanquan, Giám đốc chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc, cho biết tàu Thần Châu 8 đã được đưa vào quỹ đạo trái đất thành công và sẽ lắp ghép với Thiên Cung 1 trong vòng 2 ngày.

Được biết, Thiên Cung 1 là mô-đun phòng thí nghiệm được đưa vào quỹ đạo trái đất hôm 29.9 vừa qua.

Quá trình lắp ghép này là một phần trong tiến trình chuẩn bị xây dựng một trạm vũ trụ riêng của Trung Quốc trước năm 2020.

Nếu việc lắp ghép diễn ra thành công, Trung Quốc sẽ phóng thêm 2 tàu vũ trụ khác trong năm tới.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.