Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

30/10/2011 02:10 GMT+7

Hôm qua 29.10, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã làm việc với Bộ NN-PTNT về định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới, trong đó có đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đề án này hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; tốc độ tăng trưởng ngành từ 2,6-3%/năm; trong 10 năm nữa sẽ giảm 20% hộ nghèo và 20% phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp. Định hướng tổng thể chung của ngành là thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, lợn và bò sữa, trong khi ngành trồng trọt quan tâm phát triển rau và hoa công nghệ cao. Trong đó, thủy sản vẫn là lĩnh vực được coi là mũi nhọn tập trung đầu tư.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.