Xếp hàng đi lễ cây đa

29/10/2011 07:01 GMT+7

Ở xóm Trại, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng có một cây đa cổ thụ có tuổi hàng trăm năm với 13 gốc nên được gọi là cây đa 13 gốc. Thời gian gần đây, cây đa này được coi là điểm đến cho khách du lịch đến Hải Phòng và sắp được đón bằng công nhận là “cây di sản Việt Nam”.

Theo những người cao tuổi, dưới gốc đa trước kia có một am nhỏ thờ thổ địa. Gần đây, ngày càng nhiều người đến lễ bái, nhất là ngày rằm, mùng một âm lịch, mỗi ngày có hàng nghìn người.

Từ một cây xanh ít người biết đến vài chục năm trước, cây đa 13 gốc nay trở nên nổi tiếng cả dưới góc độ danh thắng lẫn tâm linh, am thờ nhỏ ngày trước cũng được xây cất khang trang, dưới bóng đa là một công viên khá đẹp.

Đây là những bức ảnh được chụp vào ngày mùng một tháng 10 âm lịch (27.10), khi hàng nghìn người Hải Phòng và các vùng lân cận đi ôtô, xe máy đến lễ.

 

 
Hàng nghìn người đang sắp lễ và xếp hàng để được vào làm lễ trong am thờ nhỏ xây trong gốc cây

 
Cây đã có hàng trăm tuổi, tỏa bóng trên diện tích lên tới 3 - 4 sào đất

 
Lách mình dưới những gốc đa để sắp đồ hành lễ

 
Đa phần người đi lễ còn rất trẻ

Trần Lê
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.