Ngăn chặn 2 vụ đòi nợ thuê bằng đao kiếm

28/10/2011 18:03 GMT+7

(TNO) Ngày 28.10, Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) cho biết công an đã ngăn chặn một vụ đòi nợ thuê bằng đao kiếm, bắt 6 người.

Đó là: Nguyễn Văn Huy (SN 1988), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992), đều trú tại Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng; Nguyễn Đức Hoàn (SN 1987, trú tại Vũ An, Kiến Xương, Thái Bình), Hà Thế Duẩn (SN 1991, trú tại Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình), Nguyễn Huy Thắng (SN 1985, trú tại tổ 1, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) và Dương Văn Hậu (SN 1991, trú tại Xuân Trúc, n Thi, Hải Dương).

Những người này khai nhận, họ được một người tên Quân (chưa rõ lai lịch), ở ngõ 110 Dịch Vọng, Cầu Giấy, thuê đem theo đao kiếm, dùi cui điện đến nhà anh Trần Bắc Hải (SN 1991, trú tại Đồng Chữ, Phú Nghĩa, Chương Mỹ), huyện Chương Mỹ đe dọa khống chế, bắt anh Hải trả 28 triệu đồng.

Được biết, đó là số tiền do anh Hải nợ Quân vì thua cá độ bóng đá trên mạng.

* Trước đó, 20 giờ 15 phút ngày 27.10, tại làng Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức (Hà Nội), Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 5 người gồm: Lê Văn Khảo (SN 1995, ở xã Chiên Sơn, Sơn Động, Bắc Giang), Lý Xuân Lập (SN 1984, ở Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội), Cao Văn Minh (SN 1991, ở Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức), Vũ Quốc Tuấn (SN 1990, ở Đoan Hùng, Phú Thọ) và Lê Quang Hùng (SN 1995, ở xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội).

Tại hiện trường, cảnh sát 113 thu giữ 2 dao sắt dài 1,2 m, rộng 8 cm, 1 tuýp sắt dài 50 cm và 1 thanh sắt vuông dài 1 mét.

Qua nắm tình hình được biết, số đối tượng này đang trên đường đi đòi nợ thuê, được ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ các vụ việc.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.