Sa thải lái và phụ xe bắt khách phải quỳ

25/10/2011 00:58 GMT+7

Liên quan tới vụ việc lái xe và nhân viên bán vé xe buýt trên xe BKS 30K-1550, tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm) có hành vi chửi mắng, bắt khách quỳ xin mới mở cửa cho xuống xe buýt, ngày 24.10, sau khi xác minh, Xí nghiệp xe điện Hà Nội (Tổng công ty vận tải Hà Nội) ra quyết định sa thải lái xe Đỗ Hữu Long và nhân viên bán vé Nguyễn Chí Thanh.

Lãnh đạo Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân theo chủ trương của Chính phủ và UBND TP.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.