Philippines trả 7 tàu cho ngư dân VN

25/10/2011 01:00 GMT+7

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines hôm 24.10 cho hay nước chủ nhà đã quyết định trả 7 tàu của ngư dân VN đang bị giam giữ tại tỉnh Palawan.

“Chiều nay, tôi đã ký giấy nhận lại 7 tàu do Phủ Tổng thống Philippines giao lại”, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú nói với Thanh Niên. 7 con tàu trên cùng 122 ngư dân VN bị bắt hôm 30.5 tại bờ biển Sitio Tamburok, huyện Balabac của tỉnh Palawan với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Philippines. Thật ra họ bị Công ty Premiere International Interfishing Corp. của Philippines gạt, hứa mua giúp giấy phép đánh cá từ chính quyền Palawan. Mỗi tàu đã nộp cho công ty này 23.000 USD.

Trong khi 7 thuyền trưởng phải đóng tiền tại ngoại để trông coi tàu thì 115 người còn lại bị giam tại nhà tù tỉnh đến ngày 26.8, khi tòa án quyết định thả toàn bộ ngư dân và tịch thu 7 tàu. Đã có 88 người về nước bằng máy bay trong thời gian qua. Thuyền trưởng Nguyễn Xuân Mì nói với Thanh Niên có thể trong hôm nay 25.10, số anh em còn lại sẽ lên tàu về nước.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.