Xét xử Long “thanh” và 21 bị cáo tội đánh bạc

24/10/2011 23:55 GMT+7

Ngày 24.10, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Long (SN 1979, tức Long “thanh”) và 21 đồng phạm về tội “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Theo cáo trạng, trong tháng 8.2007, Long 4 lần đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức binh xập xám. Mỗi lần chơi, Long cắt các lá bài làm phỉnh (giá trị từ 5-20 triệu đồng/phỉnh) và dùng phỉnh để đặt cá cược thắng thua bằng tiền mặt, giá trị mỗi ván khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, từ tháng 3 đến tháng 10.2008, Long “thanh” cùng bị cáo Trần Văn Mỹ (Mỹ “bò”, SN 1963, một “đại gia” trong ngành tôn thép) và 20 bị cáo khác đã 66 lần tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà với số tiền đặt cược thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất 200 triệu đồng mỗi lần. Sới bạc của Long “thanh” đã làm nhiều người tán gia bại sản, phải bán nhà cửa để trả nợ hoặc bị xiết nợ, gây bất ổn cho xã hội. Ngay cả Mỹ “bò” cũng phải bán tất cả tài sản trị giá hàng chục tỉ đồng để trả nợ hoặc gán tài sản cho Long “thanh”.


Các bị cáo trước vành móng ngựa

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.