Xe tải cán chết 2 học sinh rồi bỏ chạy

22/10/2011 16:38 GMT+7

(TNO) Ngày 22.10, tại H. Trảng Bom (Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 học sinh chết tại chỗ, 1 em khác bị chấn thương sọ não nặng.

Theo những người chứng kiến vụ tai nạn, khoảng 11 giờ 15 phút, một nhóm học sinh đi xe đạp trên đường đi học về nhà, khi đi ngang Km 03, đường liên huyện Trảng Bom - Long Thành thì bị chiếc ô tô tải biển số 60S-6095 do Huỳnh Khánh (SN 1956) ngụ TP Biên Hòa điều khiển, lưu thông từ hướng An Viễn - Thị trấn Trảng Bom.

Do chạy tốc độ cao, xe tải lao vào đám học sinh đang đi xe đạp cùng chiều làm 3 em học sinh gồm Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Văn Hải, Phan Đình Thọ (cùng SN 1998, là học sinh lớp 8/2 trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc, xã Đồi 61 (H. Trảng Bom) bị hất văng ra giữa đường, khiến Sang và Hải chết tại chỗ, Thọ bị thương nặng.

Gây tai nạn xong, Khánh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, người dân đuổi theo gần 10 km mới bắt chặn được xe để bắt giữ Khánh.

Đến 13 giờ, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xác định Thọ bị chấn thương sọ não nặng nên đã chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Hiện công an H. Trảng Bom đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.